Đồng Tháp cứu trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi nước lũ

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương cứu trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nước lũ kéo dài sớm ổn định cuộc sống.

Đối tượng cần được cứu trợ là các hộ gia đình có nhà bị hư hại nặng (nhà bị sập, đổ, trôi do giông lốc hoặc nước lũ cuốn trôi, nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất, nhà bị ngập sâu phải di dời lên cao); các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ già cả neo đơn hoặc có người ốm đau bệnh tật nặng đang gặp khó khăn do nước lũ kéo dài.

Mức cứu trợ cụ thể là 15kg gạo/người/tháng; mỗi người sẽ được hỗ trợ trong 3 tháng. Việc cấp phát thực hiện 1 lần bằng 45 kg gạo/nhân khẩu. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2011.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 21.000 căn nhà bị ngập nước, 82 căn nhà bị sập đổ cuốn trôi, hàng nghìn hộ dân phải di dời, tổng thiệt hại về tài sản gần 900 tỷ đồng.