Huế: Dân khổ vì nhà máy rượu gây ô nhiễm

Mương nước thải lộ thiên từ nhà máy Rượu SaKê khiến môi trường ô nhiễm nặng - Ảnh: Báo Lao Động

ThienNhien.Net – Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân sinh sống khu vực phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế phải “sống chung” với ô nhiễm do nhà máy Rượu Sa Kê đóng trên địa bàn gây ra. Môi trường, nguồn nước mặt, nước ngầm, hoa màu và vật nuôi bị ảnh hưởng. Đã nhiều lần người dân phản ánh, kiến nghị, ngành chức năng đã xử lí nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa từng chấm dứt.

Nhà máy Rượu Sa Kê đóng trên địa bàn phường Thủy Xuân đi vào hoạt động từ năm 1998. Chỉ 3 năm sau khi hoạt động, nhà máy liên tục xả thải trực tiếp ra môi trường khiến nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều giếng nước ăn quanh khu vực của dân phải bỏ đi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ những mương nước thải lộ thiên… Đời sống bà con vì thế bị ảnh hưởng, sản xuất, chăn nuôi giảm năng suất, theo ghi nhận của báo Công an nhân dân ngày 16/9/2011.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân thừa nhận tình trạng gây ô nhiễm môi trường của nhà máy Rượu Sakê và cho biết phường đã gửi đơn trình lên các cơ quan chức năng chờ giải quyết. Nhà máy cũng đã bị xử phạt hành chính nhiều lần vì hành vi gây ô nhiễm, gần đây nhất, tháng 5/2011, Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đã xử phạt 12 triệu đồng đối với nhà máy vì không thực hiện xây lắp hệ thống xử lí nước thải.

Tuy nhiên, đến nay nhà máy vẫn tiếp tục gây ô nhiễm. Đến bao giờ người dân phường Thủy Xuân mới hết phải chịu cảnh ô nhiễm do nhà máy Rượu Sakê gây ra, câu trả lời xin gửi đến ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế.