Khởi tố hai thợ săn bắn chết 15 voọc chà vá chân đen

Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Minh Khắc cùng tang vật là những con voọc chà vá chân đen bị bắn chết. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

ThienNhien.Net – Chiều 19-7, Đội tuần tra kiểm soát Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Núi Chúa đã bắt quả tang hai đối tượng đang săn bắn, vận chuyển 15 con voọc chà vá chân đen bị bắn chết cùng một súng săn và 11 viên đạn tại Tiểu khu 148 thuộc của Vườn.

Ông Nguyễn Trọng Huynh, hạt trưởng Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), cho biết sau nhiều lần mai phục, 16g ngày 19-7, lực lượng kiểm lâm đã bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi) và Đặng Minh Khắc (20 tuổi), cùng trú ở thôn Trung, xã Ninh Tân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, về hành vi săn bắn thú rừng trái phép.

Đến tối 19-7, cơ quan kiểm lâm đã dẫn giải hai đối tượng săn bắt thú cùng tang vật giao cho Công an huyện Ninh Hải xử lý. Chiều 20-7, Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Minh Khắc và Nguyễn Minh Tuấn về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Theo ông Huỳnh Việt Kim, Giám đốc Vườn quốc gia Núi Chúa, hội đồng giám định tư pháp gồm các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận đã xác định 15 voọc chà vá chân đen bị sát hại thuộc nhóm IB động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vào mục đích thương mại.

Voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) là một trong những loài thú quý hiếm thuộc nhóm IB ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.