Khỉ đầu chó – Nạn nhân của ngành gỗ Nam Phi

ThienNhien.Net – Chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng, kể từ đầu năm 2011 đến nay, khu vực trồng rừng đạt chứng nhận của FSC (Hội đồng Quản lý Rừng) tại tỉnh Mpumalanga, trung tâm của ngành công nghiệp trồng rừng Nam Phi, đã mất đi ít nhất 295 cá thể khỉ đầu chó (Simia hamadryas), chủ yếu là do hoạt động đặt bẫy, săn bắn. Nguyên nhân FSC và ngành gỗ đưa ra để “thanh minh” cho tàn sát khỉ đầu chó là những thiệt hại mà loài này gây ra đối với cây trồng. Song, dù rằng hàng nghìn cá thể khỉ đã bị “xử lý” theo phương thức kiểm soát bằng cách tàn sát, các nhà khoa học vẫn không cho đây là giải pháp. Quần tụ thành từng đàn khoảng 50 cá thể, khỉ đầu chó quen sống ở các vùng đồng cỏ hoặc trong các miền rừng rộng lớn và có khả năng thích nghi rất cao. Ngoài côn trùng cùng quả, hạt, vỏ, hoa, lá, rễ, nhựa cây thì cỏ là món cực kỳ khoái khẩu, hầu như lúc nào cũng xuất hiện trong bữa ăn của chúng. Có lẽ, thời gian tới, nếu FSC và các cơ quan hữu quan không nhanh chóng ra quyết định cấm mọi hoạt động đặt bẫy và săn bắn những cá thể khỉ này thì chúng sẽ còn tiếp tục là nạn nhân của ngành trồng và chế biến gỗ trên vùng đất độc canh phía nam “lục địa đen”.