Đãi vàng trái phép ở Vị Xuyên

ThienNhien.Net –  Mấy năm trở lại đây, chuyện đào đãi vàng ở những vùng núi của Hà Giang không còn là chuyện lạ. Nhiều vùng đất nghèo thuộc các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Mèo Vạc… cũng bỗng dưng lên cơn sốt đào vàng.

Không ít “vàng tặc” vẫn sử dụng công nghệ khá lạc hậu, nhóm có chút vốn thì đầu tư “công nghệ” máy bơm, tàu đãi, kẻ ít tiền thì chỉ rình mò đào trộm. Các cấp chính quyền địa phương tuy đã nỗ lực tuyên truyền, kiểm soát nhưng vẫn không ngăn được tệ nạn nan giải này.

Dưới đây là cảnh đào đãi vàng của nhóm “vàng tặc” ở thôn Tấng, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên.

Giữa trưa, nhóm “vàng tặc” vẫn hì hục khoét suối tìm vàng
“Công nghệ” đào đãi của nhóm chỉ là đào đất chất thành đống rồi phụt nước cho đất chảy vào máng lắng có ngăn nấc. Vàng sẽ theo đó mà tự lắng xuống máng.
Công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho hoạt động này là chiếc máy bơm dùng để phụt nước
Đãi xong rồi thì mặc kệ đất đá ngổn ngang... “Mưa lũ sẽ cuốn đi cả thôi mà”, một thành viên trong nhóm cho biết.
Nếu vẫn không bị chính quyền phát hiện, bãi đào vàng tiếp theo sẽ được mở rộng lên vạt rừng phía trên.