Bão CONSON bất ngờ chuyển hướng

ThienNhien.Net – Trong vòng chưa đầy một ngày, bão CONSON đã bất ngờ đổi hướng liên tục, từ đích nhắm biên giới Việt – Trung chuyển đến đồng bằng Bắc Bộ và hiện nay, khi vào đến Vịnh Bắc Bộ, bão số 1 lại tiếp tục điều chỉnh hướng càn quét. Dự báo trong vòng 24h tới, bão hướng về Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, tâm được dự đoán là Hải Phòng- Nghệ An.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 16/07, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nghệ An khoảng 450 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Từ trưa và chiều 16/07, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6 – 7, biển động dữ dội. Từ đêm 16/07, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 – 10, giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Đến sáng 17/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Hà Tĩnh khoảng 150 km về phía Đông Nam. Trong khoảng 24- 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình.

Như vậy, khoảng chiều 17/07, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 17/07 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 – 4 mét. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ngay trong chiều 16/07, người dân huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) đã bắt đầu sơ tán tránh bão. Các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa cũng đang gấp rút kêu gọi tàu thuyền trú ẩn, gia cố đê biển.