Bắc Kạn tồn đọng hơn 90 điểm khai thác trái phép

ThienNhien.Net – Tại cuộc họp sơ kết công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn cho biết, tình trạng khai thác trái phép ngày càng diễn ra phức tạp, gây mất trật tự trị an, ô nhiễm môi trường, phá huỷ đất nông nghiệp và làm thất thoát tài nguyên.


Hiện toàn tỉnh còn tồn đọng 91 điểm khai thác trái phép, nằm rải rác tại nhiều địa phương và tập trung thành các điểm nóng tại xã
Lương Thượng, Kim Hỷ, Lạng San, Kim Lư, Lương Thành của huyện Na Rỳ; Thượng Ân, Thượng Quan, Thuần Mang, Bằng Vân (huyện Ngân Sơn).

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các địa phương thiếu kiên quyết trong công tác xử lý. Mặt khác, việc áp dụng các quy định xử phạt hành chính còn nhiều vướng mắc, nhất là các biện pháp xử phạt bổ sung như: tịch thu máy xúc, máy ủi không thực hiện được do phương tiện, tang vật vi phạm đa phần không chính danh, chính chủ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, giải tỏa triệt để khai thác vàng trái phép trên địa bàn mình quản lý. Tổ chức, cá nhân nào chống đối sẽ tịch thu máy móc, dụng cụ khai thác trái phép, cần thiết sẽ xử lý kiên quyết theo pháp luật. Cán bộ nào bao che, nể nang hoặc dùng ảnh hưởng của mình để can thiệp hoặc tác động cũng sẽ bị kỷ luật.

Đối với người dân có hành vi chuyển nhượng trái phép đất nông nghiệp, cần thông báo và nhắc nhở, làm cam kết không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xử lý theo Luật Đất đai.

Về xử lý phương tiện, tang vật vi phạm, với những vùng địa hình hiểm trở cần thành lập Hội đồng Thẩm định giá trị các phương tiện, tang vật, nếu giá trị thấp hơn chi phí vận chuyển ra nơi tập kết thì đề nghị cho tiêu hủy tại chỗ…