Rome huyền thoại

ThienNhien.Net – Rome cổ đại (thủ đô của Italy ngày nay) được hình thành và phát triển vào khoảng đầu thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên. Nó được xây dựng trên 7 quả đồi liền nhau nên còn được gọi là "thành phố 7 quả đồi”. Thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên cho đến vài trăm năm sau, thành Rome trở thành Thủ đô của Đế chế La Mã hùng mạnh nhất thế giới, đồng thời là trung tâm cai quản một miền đất rộng lớn kéo dài từ Bắc Âu qua Địa Trung Hải, đến Ai Cập. Trong thế chiến thứ 2, Rome đã bị tàn phá nặng nề giống như nhiều thành phố khác ở châu Âu. Nhưng ngày nay, thành phố cổ xưa này vẫn khoác trên mình một vẻ đẹp cổ kính của thời trung cổ, những ngôi nhà từ thời phục hưng và rất nhiều nhà thờ với đủ loại hoa văn, tất cả tạo nên một Rome quyến rũ bậc nhất thế giới. Nổi tiếng nhất là đấu trường Coloseum do Hoàng đế Vespsia cho xây dựng từ những thế kỷ đầu sau Công nguyên. Mặc dù, xây dựng cách đây gần 2000 năm, nhưng đấu trường đã có sức chứa 5 vạn người và được thiết kế tuyệt mỹ với các vòm cuộn, cung giao thoa, tường ngang hình rẻ quạt, xây dựng trên một mặt bằng hình ê-líp. Bên cạnh đó còn có những công trình kiến trúc cổ như quảng trường Venice, nhà thờ, tu viện, hoàng cung, trường đấu mãnh thú, miếu thần, pháo đài cổ, các tượng thần, đài phun nước Trevi … khiến ta có cảm giác như đứng trong một viện bảo tàng khổng lồ. Chính câu chuyện lịch sử cùng với không gian đặc trưng của mình mà hàng năm Rome thu hút rất nhiều du khách đến thăm quan.

Rome city