Chuyển voọc chà vá chân xám về Cúc Phương

ThienNhien.Net – Chiều 03/03, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã bàn giao một con voọc chà vá chân xám cho Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn Vườn quốc gia Cúc Phương, để chuyển về Vườn Quốc gia Cúc Phương bằng đường bộ.

Con voọc nặng 6kg, có tên khoa học là Pygathrix Cinerea.

Ông Timor GeBuer, chuyên gia cứu hộ động vật hoang dã cho biết, voọc chà vá chân xám có tên trong sách đỏ Việt Nam, được xếp trong tình trạng cực kỳ nguy cấp (CR). Đây cũng là một trong năm loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam (ThienNhien.Net)

Trước đó, đêm 01/02/2009, ông Đặng Kim Cương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi về thăm quê ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), tình cờ phát hiện hai nhóm thanh niên đang giành giật con voọc này để giết thịt.

Ông Cương đã báo với Chi Cục kiểm lâm Quảng Ngãi để tịch thu con voọc quý hiếm nói trên.