Thóc, gạo tiếp tục được giá

ThienNhien.Net – Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), sau một thời gian đình trệ do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình xuất khẩu gạo hiện nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Giá gạo 25% tấm trên thị trường trong nước tăng gần 13% kể từ giữa tuần qua, lên 350 USD/tấn nhờ các hợp đồng lớn đến từ Nigeria và Philippines. Mới đây, Philippines đã ký hợp đồng mua 500.000 tấn gạo 25% tấm, Nigeria cũng đã mua 250.000 tấn gạo Việt Nam. Ngoài ra, theo Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn, hiện có 7 doanh nghiệp châu Phi cũng đang tìm mua gạo của Việt Nam. Kết quả xuất khẩu gạo tháng 1.2009 đạt 301.116 tấn, trị giá 119,676 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1.1 – 5.2.2009 đạt 338.540 tấn, trị giá 134,731 triệu USD.

Thu hoạch đến đâu bán hết đến đó

Do vụ đông xuân 2009 gieo sạ chậm khoảng 20 ngày nên diện tích thu hoạch sẽ bắt đầu cuối tháng 3 và thu hoạch rộ vào tháng 4.2009. Hiện các doanh nghiệp thu mua lúa tươi của nông dân từ 3.500 – 3.600 đồng/kg, lúa khô 4.000 – 4.500 đồng/kg tùy loại, lúa thơm có loại giá lên đến 8.000 đồng/kg.

VFA nhận định: “Nông dân thu hoạch sớm lúa đông xuân rất phấn khởi, thu hoạch đến đâu bán hết đến đó với giá tốt, có lãi lớn. Giá gạo nguyên liệu loại 1 khoảng 5.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu loại 2 giá khoảng 5.200 đồng/kg tùy từng địa phương. Gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn tàu khoảng 6.800 đồng/kg, giá gạo 25% tấm tăng mạnh do nhu cầu thu mua nhiều, hiện khoảng 5.900 – 6.000 đồng/kg”.

Giá gạo liệu có biến động?

Theo dự báo của Tổ chức Lương nông thế giới (FAO), năm 2009 xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi do lương thực thế giới sẽ khan hiếm, khủng hoảng tài chính đang đẩy thêm nhiều người vào cảnh thiếu đói và người dân ở các nước đang phát triển tăng lượng gạo tiêu thụ để thay thế cho các loại thực phẩm khác như: rau, hoa quả và thịt. Dự kiến mức tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2009 sẽ đạt khoảng 426 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2008.

Mặc dù vậy trong năm 2009 sẽ khó có việc giá gạo tăng đột biến như năm rồi, do các nước đã tăng cường tích trữ gạo và đẩy mạnh sản xuất.

Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2009 cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi sản lượng, lượng gạo dự trữ của thế giới tăng và suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng dự báo tình hình sẽ khả quan hơn vào nửa cuối năm, với lượng xuất khẩu có thể đạt 5 triệu tấn cả năm 2009 do hiện tại trong nước đang dự trữ khoảng 900.000 tấn gạo.

Theo nhận định của Tổ Điều hành thị trường (Bộ Công thương), thị trường gạo thế giới năm 2009 sẽ sôi động hơn nhưng giá gạo cũng chỉ dao động quanh mức hiện nay chứ ít có biến động. Về ngắn hạn giá gạo xuất khẩu vẫn có xu hướng giảm nhẹ do nguồn cung đang dư thừa tại các nước xuất khẩu lớn.

Ngoài các thị trường truyền thống, dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam sang các nước châu Phi, đặc biệt là Nigeria và Nam Phi sẽ tăng.