Cây có khả năng dò mìn

Các nhà nghiên cứu thuộc Công ty Công nghệ sinh học Aresa của Đan Mạch đã phát triển “Cây dò mìn” trên cơ sở biến đổi gien của cây thuốc lá. Khi tiếp xúc với khí nitrogen dioxide (NO2) phát ra từ mìn chưa nổ nằm trong lòng đất một thời gian dài, lá cây này sẽ biến màu từ xanh thành đỏ.

Các nhà nghiên cứu Aresa gọi đây là “máy cảm biến sinh học” giúp phát hiện mìn và các thiết bị chưa phát nổ.

Sau giai đoạn đầu trồng thử nghiệm ở Serbia, “cây dò mìn” sẽ được trồng thử nghiệm ở Nam Phi để nghiên cứu khả năng chống chọi trong môi trường có nhiệt độ cao và khí hậu khô hanh.

Trước đó, Công ty Aresa đã trồng thử một loại “cây dò mìn” biến đổi gien có tên khoa học là Arabidopsis thaliana. Tuy nhiên, đây là loại cây nhỏ và chỉ cao tối đa 30cm nên rất khó phát hiện mìn từ xa.

Hiện trên thế giới có ít nhất 80 quốc gia còn bom mìn sót lại trong lòng đất sau các cuộc chiến tranh, gây nguy hiểm tính mạng cho người dân. Trong 30 năm qua, trên thế giới có khoảng 1 triệu người chết vì số bom mìn này.