Trung Quốc di dời 4 triệu người khỏi đập Tam Hiệp

Chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ có khoảng 4 triệu người phải di dời khỏi khu vực xung quanh đập Tam Hiệp do lo ngại việc có thể xảy ra thảm họa.

Thông báo trên được chính quyền đưa ra sau khi có một loạt những báo cáo bày tỏ sự lo ngại về việc đập Tam Hiệp có thể gây ra những thảm họa về môi trường trong tương lai như sụt lở đất, xói mòn và ô nhiễm.

Hàng triệu người sắp tới sẽ rời khỏi ”vùng phòng hộ” của đập Tam Hiệp để tái định cư trong các vùng phụ cận của thành phố Trùng Khánh.

Các quan chức thành phố Trùng Khánh cho biết đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ sinh thái của vùng phòng hộ, vốn hiện đang rất dễ bị tổn thương.

Đập Tam Hiệp, được xây dựng trên sông Dương Tử, là công trình thủy điện lớn nhất thế giới sau khi được hoàn thành vào cuối năm 2008.

Tổng vốn đầu tư cho công trình này lên tới 25 tỷ USD và đây được ví như một kỳ quan tiếp theo của Trung Quốc, tương tự như Vạn Lý Trường Thành.