Bắt quả tang 3 đối tuợng đánh bắt hải sản bằng chất nổ

Thời gian qua, trên địa bàn giáp ranh 2 tỉnh Phú Yên – Bình Định xuất hiện một số phương tiện thường xuyên dùng chất nổ đánh bắt hải sản. Điều đó không những hủy hoại môi trường mà còn gây mất an ninh trật tự trên vùng biển.

Ngày 3/7, qua việc theo dõi, tuần tra kiểm soát địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 344 Bộ đội biên phòng Phú Yên đã bắt quả tang 3 đối tượng: Lê Văn Tiệm sinh 1954, cùng 2 con trai là Lê Văn Hiền, sinh 1982, Lê Văn Chi, sinh 1988, thường trú tại thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu (Phú Yên) đang dùng chất nổ đánh cá.
Tang vật thu được gồm 1 ghe vỏ lường máy D13, 3 qủa thuốc nổ tự tạo, 3 kíp nổ, 1 bình ôxy và một số tang vật khác. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ tang vật này dùng để khai thác hải sản trên vùng biển Bài Tràm, huyện Sông Cầu.