4 tháng – cả nước mất gần 2.000 ha rừng do hỏa hoạn

ThienNhien.Net – Đại diện Cục Kiểm lâm cho biết, trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 315 vụ cháy rừng, làm mất gần 1.900ha, thiệt hại tăng gấp 3 lần năm ngoái.

Ngày 18/04, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo T.Ư phòng chống cháy rừng, ông Hà Công Tuấn – Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN & PTNT) – cho biết: ngoài yếu tố thời tiết gây khô hạn, chính sự buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương đã làm cho diện tích rừng bị cháy thời gian qua cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Các địa phương có rừng bị cháy lớn là Yên Bái, Kon Tum, Sơn La, Gia Lai, Lạng Sơn, Long An, Lai Châu… Cá biệt, Kiên Giang là địa phương có số vụ cháy rừng nhiều nhất với 7 vụ gây thiệt hại 101ha rừng.

Trước tình hình cháy rừng gia tăng tại nhiều nơi trong cả nước, Bộ trưởng NN & PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu các địa phương xảy ra cháy rừng, có biện pháp mạnh nhằm chấm dứt tình trạng này. Công tác phòng cháy rừng cần được chú ý nghiêm túc. Theo ông Phát, trước mắt các địa phương cần tập trung làm tốt công tác phòng cháy rừng, kết hợp việc hướng dẫn bà con đốt nương làm rẫy đúng cách.

Bộ trưởng NN & PTNT cho biết sắp tới, Bộ sẽ cử 5 đoàn công tác liên ngành đôn đốc công tác phòng chống cháy rừng tại những khu vực trọng điểm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, khu vực giáp ranh 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn.