Lào gỡ bỏ hơn 400 “bẫy cá” trên sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Theo tin từ Vientine Times, ngư dân dọc sông Mê Kông huyện Khong, tỉnh Champassak, Lào cho biết họ đang rất vui mừng vì bắt được nhiều cá hơn sau khi hàng trăm “bẫy cá” trên sông bị dỡ bỏ.

Người dân thượng nguồn vui mừng khi bắt được nhiều cá hơn (Ảnh: Vientiane Times)

Tỉnh Champassak của Lào đã dỡ bỏ hơn 400 “bẫy cá”, chủ yếu là lồng, đó, giỏ bằng gỗ và tre, dọc một số nhánh phía hạ lưu sông Mê Kông.

Đây là hoạt động thực thi luật thuỷ sản ban hành năm 2009 của nước này về việc cấm sử dụng “bẫy cá” hoặc các công cụ khác có thể gây hại nghiêm trọng tới các loài cá.

Ông Vansana Syhaboud, trưởng làng Thakhor, huyện Khong, chia sẻ rằng “ngư dân phía thượng nguồn con sông bắt được rất nhiều cá vào cuối tháng 5, tuy chỉ bán được với giá tương đối thấp, chỉ hơn 10.000 kip/kg (khoảng 28.000 VNĐ)” nhưng họ vẫn vui vẻ vì bắt được nhiều cá hơn.

Bích Ngọc (Theo Vientiane Times)