Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Nam vừa bắt 2 đối tượng

2 đối tượng có hành vi sử dụng súng quân dụng vào rừng săn bắt động vật hoang dã trái phép đã bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 5-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hồ Văn Đại (SN 1988; trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) và A Ngựa (SN 2000; trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đại và Ngựa Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, ngày 7-1, Đại cùng với Ngựa mang theo lương thực, 1 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng và nhiều dụng cụ săn bắt khác vào rừng ở xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn) dựng trại để săn bắn động vật rừng.

Trong 7 và 8-1, Đại và Ngựa dùng súng bắn hết 15 viên đạn, bắt được 3 con sóc bay; dùng bẫy và ná cao su săn bắt được 12 động vật rừng khác, trong đó có một con cu li nhỏ (thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ).

Đến sáng 9-1, hai đối tượng dùng xe máy chở số động vật trên ra khỏi rừng để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Tiến hành khám xét tại lán trại 2 đối tượng trú ngụ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều đồ vật liên quan đến hành vi săn bắn trái phép, trong đó có 1 khẩu súng quân dụng.