Phuket của Thái Lan trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 30 năm

Nhiều khu vực tại Phuket, bao gồm khu phố cổ và một số con đường ven biển, ngập nặng sau mưa lớn kéo dài suốt đêm 15 và sáng 16/10, khiến giao thông gần như tê liệt.

Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Phuket, nhiều con đường ở Phuket đã bị ngập sâu tới 1 mét, khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Khu Phố cổ Phuket Old Town ngập trong nước lũ ngày 16/10/2022. (Ảnh: Eakkapop Thongtub/The Phuket News)

Thepkasattri, Srisoonthorn, Patong, Kamala, Cherng Talay và Pa Khlok ở khu trung tâm Phuket là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Con đường bên bờ biển Patong cũng bị ngập nước hoàn toàn.

Tại khu vực bãi biển Kamala, lũ quét do dòng chảy từ núi đổ xuống đã khiến đường đi ngập sâu trong nước, và gây sạt lở đất nghiêm trọng, nhiều chủ phương tiện giao thông buộc phải bỏ lại xe ở ven đường.

Thống đốc Phuket Narong Woonciew đã đến thị sát tình hình thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ người dân, tích cực bơm thoát nước tại những khu vực bị ngập sâu.

Nhiều khu vực ở Phuket đã bị cắt điện tạm thời để khắc phục các sự cố sau mưa lũ. Phuket hiện chưa ghi nhận bất cứ thông tin thương vong nào do mưa lũ.