Quảng Trị: Điều tra vụ vận chuyển 2 tấn gỗ hướng tía không rõ nguồn gốc

Ngày 21/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ vận chuyển 2 tấn gỗ hương tía không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào ngày 19/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an huyện Hướng Hoá kiểm tra ô tô biển kiểm soát 74C-071.42 do tài xế Nguyễn Văn Phong (SN 1986), trú tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá điều khiển.

Nhiều vụ vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng Quảng Trị phát hiện

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 tấn gỗ hương tía. Thời điểm này, chủ hàng là bà Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1972), cùng trú tại xã Tân Lập và tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ nói trên. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã ra quyết định tạm giữ tang vật và phương tiện.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.