Đà Lạt: Bắt quả tang đối tượng phá rừng phòng hộ

Vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 5, tiểu khu 158D, nằm trên địa bàn xã Tà Nung (TP Đà Lạt), lâm phần thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung đã được giao khoán bảo vệ cho các hộ dân…

Hàng chục lóng gỗ thông chưa kịp tẩu tán

Ngày 20/3, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết, sau nhiều ngày mật phục, kiểm lâm Đà Lạt cùng với đơn vị chủ rừng đã bắt quả tang đối tượng Bon Krong Ánh Bình (42 tuổi, trú tại Thôn 2, xã Tà Nung, TP Đà Lạt), cưa hạ thông trái phép khu vực tiểu khu 158D, lâm phần nằm trên địa bàn xã Tà Nung, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung (Ban QLRPH Tà Nung) quản lý. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có 7 cây thông ba lá đường kính gốc từ 25 – 35 cm, cao từ 8 – 10 m, thuộc đối tượng rừng phòng hộ, là rừng thông trồng đã bị cưa hạ bằng cưa máy. Toàn bộ số cây bị cưa hạ vẫn còn bỏ nằm tại hiện trường.

Trong khi đó, theo đơn vị chủ rừng là Ban QLRPH Tà Nung, trước đó, cũng tại khoảnh 5, tiểu khu 158D, cơ quan chức năng xác nhận có 23 cây thông, thuộc đối tượng rừng phòng hộ, là rừng trồng, trên diện tích hơn 8.00 m2 đã bị cưa hạ trái phép; khối lượng lâm sản thiệt hại gần 10 m3. Tại hiện trường, phần gốc cây bị cưa hạ sát mặt đất đã bị đốt cháy; thân cây cắt thành nhiều khúc gỗ chất thành từng đống rồi dùng lửa đốt cháy phi tang.

Quan sát hiện trường ngày 19/3, cho thấy tại khu vực trên với hàng loạt cây thông 3 lá nhiều năm tuổi, đường kính gốc từ 30 – 40 cm, cá biệt có cây đường kính gốc đến 50 cm đã bị các đối tượng hạ sát gốc, trong số này có hơn một nửa số cây bị cưa hạ có các vết cắt vẫn còn ứa nhựa. Ngoài số gỗ bị đốt cháy phi tang, hiện trường vẫn còn chục lóng gỗ thông cháy sém bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Đáng nói hơn, dù rừng thông khu vực này vẫn còn đó, nhưng các đối tượng đã đóng cọc sắt làm hàng rào để bao chiếm đất rừng bất hợp pháp.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, hiện đơn vị cùng chủ rừng đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục mở rộng điều tra hành phá rừng trái pháp luật trên, để xử lý nghiêm theo quy định.