Hà Nội sẽ cho cách ly F1, điều trị F0 nhẹ tại nhà ở bốn quận lõi

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, thành phố cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà ở 26 quận, huyện, thị xã; sau đó sẽ triển khai tiếp ở cả 4 quận lõi. Việc điều trị F0 thể nhẹ tại nhà phải bảo đảm điều kiện, tiêu chí chặt chẽ.

Hà Nội sẽ cách ly F1, điều trị F0 nhẹ tại nhà, ở cả 4 quận lõi. (Ảnh: Phạm Đông)

Ngày 30.11, phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cho biết, trước mắt, thành phố cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà ở 26 quận, huyện, thị xã. Sau đó, Hà Nội sẽ triển khai tiếp ở cả 4 quận lõi gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Nhưng điều trị F0 thể nhẹ tại nhà quan trọng nhất là phải bảo đảm điều kiện, tiêu chí chặt chẽ, chỉ khi đáp ứng được mới thực hiện.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, quá trình phòng, chống COVID-19 ở đợt dịch thứ tư đã nảy sinh nhiều vấn đề và Hà Nội đang từng bước tháo gỡ, khắc phục phù hợp với tình hình, theo hướng luôn cẩn trọng, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương.

Ở giai đoạn trước, Hà Nội chủ yếu cách ly F1 tại cơ sở cách ly tập trung và điều trị F0 tại các cơ sở y tế của thành phố và trung ương. Song, ở giai đoạn hiện nay, Hà Nội đã chuyển hướng, cho phép một bộ phận F1 và F0 thể nhẹ, không triệu chứng đủ điều kiện được cách ly và tự điều trị tại nhà.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều này phù hợp với tình hình, diễn biến và xu thế chung. thành phố đã và đang nới lỏng dần theo xu thế chung của cả nước, nhưng mục tiêu là phải kiểm soát được tình hình.

Về nhiệm vụ thời gian tới, thành phố sẽ tập trung tiếp tục củng cố trạm y tế lưu động, đặc biệt là ở khu công nghiệp, nơi có nguy cơ cao, tập trung đông dân cư. Hà Nội sẽ phấn đấu để mọi trạm y tế lưu động phải bảo đảm đủ số giường, y, bác sĩ và thuốc. Hà Nội cũng sẽ củng cố y tế cơ sở từ quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn, bố trí đầy đủ cả con người và cơ sở vật chất…

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm là Thủ đô, diễn biến tình hình dịch bệnh có tác động, ảnh hưởng lớn đến kết quả, tình hình mọi mặt của cả nước nên Hà Nội làm gì cũng phải thận trọng, từng bước, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, chiều 29.11, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thường trực Thành ủy đã nhất trí về chủ trương đối với đề xuất thực hiện quản lý, điều trị, cách ly F0 thể nhẹ tại nhà.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xây dựng phương án với tiêu chí, điều kiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình dịch bệnh trên từng địa bàn để tổ chức thực hiện một cách thận trọng với mục tiêu cao nhất vẫn là bảo đảm sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân và hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy yêu cầu phải đề cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện, nhất là quản lý, giám sát và phối hợp với các cán bộ, y sĩ, bác sĩ, cơ sở y tế trong việc theo dõi sức khỏe, hỗ trợ và điều trị cho người dân. Từng địa phương phải xây dựng cơ chế vận hành kịp thời cứu chữa đối với các trường hợp chuyển nặng. UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu triển khai ngay phần mềm quản lý F0.