Indonesia không đạt được mục tiêu năng lượng xanh

Năng lượng xanh đóng vai trò quan trọng với Indonesia trong năm 2020 nhưng vẫn không đạt được kỳ vọng của chính phủ do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhu cầu và đầu tư.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Dữ liệu của Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia cho thấy, đóng góp của năng lượng xanh vào tổng mức tiêu thụ năng lượng tại quốc gia này đã tăng từ 9,15% năm 2019 lên 11,51% năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn so với mục tiêu 13% đề ra.

Indonesia đã đầu tư 1,36 tỷ USD vào năng lượng xanh trong năm 2020. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 2,9% so với mức 1,4 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2019 và chỉ đạt 60% mức 2,3 tỷ USD mục tiêu cho năm 2020. Indonesia cũng cam kết sẽ đạt được mức 23% hỗn hợp năng lượng xanh vào năm 2025 nhưng đang gặp nhiều khó khăn để hiện thực hóa kế hoạch này.

Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia có kế hoạch bắt kịp mục tiêu bằng cách tăng cường xây dựng các nhà máy điện tái tạo mới, thúc đẩy việc sử dụng nhiên liệu sinh học và năng lượng mặt trời cũng như đóng cửa các nhà máy nhiên liệu hóa thạch cũ.

Indonesia đặt mục tiêu thu hút 2,05 tỷ USD đầu tư vào năng lượng xanh trong năm 2021. Các khoản đầu tư chủ yếu dành cho những dự án năng lượng mặt trời, thủy điện và địa nhiệt.