Triều Tiên không nhận viện trợ từ nước ngoài vì nguy cơ dịch bệnh

Dù đang chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt nhưng Triều Tiên vẫn đang phải đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, do đó nước này sẽ không tiếp nhận bất cứ sự viện trợ nào từ nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 13/8 cho biết Triều Tiên đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do các trận mưa lớn gần đây, song nước này sẽ không nhận bất kỳ viện trợ nào từ bên ngoài do nguy cơ dịch bệnh COVID-19.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại cuộc họp Bộ chính trị Đảng Lao động Triều Tiên bàn về giải pháp phục hồi sau lũ lụt, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp trên toàn cầu buộc nước này phải đóng cửa biên giới và có những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, điều này không cho phép Triều Tiên nhận bất kỳ viện trợ nào từ bên ngoài.

Lũ lụt tại Triều Tiên trong thời gian qua đã khiến hơn 39 nghìn hecta đất nông nghiệp bị tàn phá, hơn 16 nghìn nhà cửa và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoặc ngập trong nước.

Nguồn: