Ít nhất 50 người chết vì mưa, lũ tại Nhật Bản

AFP ngày 7-7 đưa tin, ít nhất 50 người đã thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất càn quét ở khu vực phía Tây Nam Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo cấp cao nhất về tình trạng mưa lớn và lở đất tại một khu vực rộng lớn ở khu vực đảo Kyushu phía Tây Nam, đồng thời dự báo mưa to sẽ còn kéo dài tới thứ 5 tuần này.

Một khu dân cư chìm trong nước lũ ở TP Hitoyoshi thuộc tỉnh Kumamoto – Nhật Bản hôm 4-7 Ảnh: MAINICHI

Các cơ quan cứu hộ khẩn cấp đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu hộ những người còn bị mắc kẹt trong ngập lụt và lở đất. Một quan chức tỉnh Kumamoto, thuộc khu vực đảo Kyushu, nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nhất, cho biết chính quyền sở tại đã xác định được 49 người thiệt mạng trong mưa lũ, một trường hợp tử vong nữa đang chờ được xác minh.

Dự kiến số người chết vì ngập lụt và lở đất sẽ còn tăng. Hơn 40.000 người, trong đó có nhân sự từ lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa cũng như lực lượng tuần duyên, quân nhân đã được huy động để cứu hộ người dân trong thiên tai. Tới nay vẫn còn khoảng hơn 12 người chưa tìm thấy.