Nam Phi điều tra các lô hàng động vật hoang dã chuyển tới Trung Quốc

Bộ trưởng Môi trường Nam Phi Barbara Creecy đang lên kế hoạch điều tra sau khi các tổ chức bảo vệ quyền động vật cáo buộc rằng động vật hoang dã như hươu cao cổ, chồn đất châu Phi và tê giác đang bị bán lậu và vận chuyển đến các vườn thú Trung Quốc.

Ảnh: Internet

Trong một báo cáo dài 118 trang, các tổ chức Ban Animal Trading và EMS Foundation cáo buộc có ít nhất 5.035 cá thể động vật bị vận chuyển từ Nam Phi đến Trung Quốc trong giai đoạn 2016-2019 và nhiều loài trong số đó không được phép theo công ước CITES.

Bộ trưởng Barbara Creecy đang triệu tập một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp giữa EMS Foundation, Ban Animal Trading cùng Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Thủy sản để thảo luận về cách thức điều tra những cáo buộc vi phạm này, xem liệu công ước hay các khía cạnh khác của luật pháp Nam Phi đã bị vi phạm hay chưa, và nếu đã xảy ra thì cần thực hiện hành động khắc phục nào.

Thế Anh (Theo Bloomberg)

Nguồn: