Cập nhật 7h ngày 7/4: Mỹ ghi nhận ca trẻ em 1 ngày tuổi tử vong do Covid-19, tình trạng của Thủ tướng Anh chuyển biến xấu

Theo số liệu của trang Worlodometers, tính đến 6h ngày 7/4, thế giới ghi nhận 1.342.372 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, với 74.558 ca tử vong và 278.182 ca hồi phục.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 7/4. (Nguồn: Worldometers)

Tổng số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Mỹ đã vượt ngưỡng 10.000 người lên 10.792 ca

Số ca tử vong ở Mỹ đang tiếp tục tăng cao. Chỉ trong 1 tuần qua, số ca tử vong ở nước này đã tăng bình quân từ 500 ca lên hơn 1.000 ca/ngày.

Hiện nay, Mỹ có số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới và là một trong những quốc gia ghi nhận nhiều bệnh nhân tử vong nhất, cùng với Tây Ban Nha và Italy. Tình trạng này dự kiến sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nhà Trắng hôm 31/3 đã dự báo, số ca tử vong do SARS-CoV-2 ở Mỹ có thể lên tới khoảng từ 100.000 – 240.000 người.

Trong khi đó, ngày 6/4, một nhân viên điều tra Mỹ xác nhận, 1 trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi đã tử vong do SARS-CoV-2 tại Giáo xứ East Baton Rouge, bang Louisiana.

Trước đó, một số bang của Mỹ cũng đã xác nhận các ca tử vong là trẻ sơ sinh khác do SARS-CoV-2, trong đó có bang Connecticut ghi nhận trường hợp tử vong của 1 trẻ 6 tuần tuổi và bang Illinois cũng có một ca tử vong là trẻ sơ sinh vào cuối tháng 3.

* Ngày 6/4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo: “Khẩu trang chỉ nên được coi như một phần trong một gói can thiệp toàn diện. Chỉ sử dụng duy nhất khẩu trang là không thể ngăn chặn đại dịch Covid-19”.

Người đứng đầu WHO khuyến cáo: “Các quốc gia có thể cân nhắc sử dụng khẩu trang ở nơi cộng động – nơi những biện pháp khác như rửa tay và giãn cách khó có thể áp dụng được do thiếu nước hoặc các điều kiện sinh hoạt chật hẹp”.

* Tuy nhiên, tại Canada, người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Theresa Tam cho rằng, đối với những người nhiễm SARS-CoV-2 mà không biết, việc đeo khẩu trang là cách tránh lây bệnh cho người khác.

Phát biểu này đánh dấu một bước thay đổi trong đánh giá của giới chức y tế Canada về vai trò của khẩu trang trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Theo bà Tam, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, những người mắc Covid-19 có thể không biết bản thân đã nhiễm bệnh và lây truyền cho người khác. Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada nhấn mạnh: “Đeo khẩu trang là một biện pháp bổ sung mà bạn có thể làm để bảo vệ những người xung quanh mình”. Người đeo khẩu trang vẫn phải tuân thủ các biện pháp khác để phòng chống dịch bệnh, như thực hiện giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên.

Theo Worldometers, Canada đã ghi nhận 16.666 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 323 người tử vong.

* Ngày 6/4, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Boris Johnson đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện sau khi tình trạng bệnh của nhà lãnh đạo này diễn biến xấu đi.

Tuyên bố của Phố Downing cho hay: “Kể từ đêm Chủ Nhật (5/4), Thủ tướng đã được các bác sĩ của Bệnh viện St Thomas ở thành phố London chăm sóc… Suốt buổi chiều hôm nay, tình trạng của Thủ tướng đã xấu đi và theo lời khuyên từ đội ngũ y tế, ông đã được chuyển đến Khoa Điều trị Tích cực”.

Phố Downing nêu rõ: “Thủ tướng đã yêu cầu Ngoại trưởng Dominic Raab, người giữ cương vị Bộ trưởng đứng đầu nội các, thay ông xử lý công việc trong những trường hợp cần thiết”.

Một nguồn tin sau đó tiết lộ, Thủ tướng Johnson vẫn đang tỉnh táo.

Theo Worldometers, Anh đã ghi nhận 51.608 ca Covid-19, trong đó có 5.373 ca tử vong và chỉ 135 ca hồi phục.

* Bộ Y tế Pháp công bố số liệu cho thấy, số bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19 tăng thêm 833 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 8.911 người, gồm 6.494 ca tử vong trong các bệnh viện và 2.417 ca tử vong tại các nhà dưỡng lão.

Số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Pháp được xác nhận qua xét nghiệm lên đến 98.010 trường hợp, trong đó có 29.752 người phải nhập viện, tăng 831 ca so với ngày 5/4. Số bệnh nhân nặng được chăm sóc đặc biệt là 7.072 trường hợp, tăng 478 người; 17.250 người đã khỏi bệnh và ra viện, tăng 1.000 người.

Pháp đã triển khai đợt xét nghiệm trên quy mô lớn đối với các đối tượng dễ bị tổn thương nhất gồm người cao tuổi, người tàn tật, điều dưỡng viên và nhân viên y tế tại các nhà dưỡng lão. Chính phủ Pháp cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ quy định hạn chế đi lại.

* Tại Italy, Cơ quan Bảo vệ Dân sự xác nhận thêm 3.599 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 6/4, đây là số ca bệnh mới thấp nhất kể từ ngày 17/3 tại quốc gia này. Có thêm 636 ca tử vong do SARS-CoV-2 ở Italy, cao hơn so với 525 trường hợp được thống kê trong ngày 5/4, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng lên 16.523 người – mức cao nhất trên thế giới.

Tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Italy hiện là 132.547 người, trong đó có 22.837 bệnh nhân đã hồi phục.

Trong khi đó, hãng thông tấn ANSA cùng ngày đưa tin, Chính phủ Italy đã thông qua gói thanh khoản trị giá 750 tỷ Euro nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trước tình trạng khẩn cấp của đại dịch Covid-19, trong đó huy động 200 tỷ Euro để hỗ trợ các doanh nghiệp và 200 tỷ Euro để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu.

* Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết, ngày 6/4, quốc gia này ghi nhận thêm 3.148 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng ca nhiễm bệnh lên 30.217 người.Số ca tử vong do SARS-CoV-2 tăng lên thành 649 người, sau khi có thêm 75 bệnh nhân tử thiệt mạng trong ngày.

Trong vòng 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã xét nghiệm 21.400 trường hợp nhằm sàng lọc các nguy cơ mắc Covid-19.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo, 2 bệnh viện mới với tổng cộng 2.000 giường bệnh sẽ được xây dựng tại thành phố Istanbul để điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, thành phố Istanbul chiếm hơn một nửa số ca mắc Covid-19 được xác nhận ở nước này.

* Bộ Y tế Ai Cập ngày 6/4 xác nhận thêm 149 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đây là số lượng ca nhiễm bệnh mới trong một ngày cao kỷ lục ở quốc gia Bắc Phi này. Tính đến nay, Ai Cập đã ghi nhận tổng cộng 1.322 ca mắc Covid-19, trong đó có 85 bệnh nhân tử vong.

Cùng ngày, một số ủy ban chuyên trách của Quốc hội Ai Cập đã đưa ra nhiều khuyến nghị kêu gọi chính phủ nước này triển khai thêm các biện pháp kiềm chế dịch Covid-19.

* Ngày 6/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, sẽ ra lệnh phong tỏa đất nước trong kỳ nghỉ lễ Passover (Lễ Vượt qua của người Do Thái).

Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ 4h chiều 7/4 và kết thúc vào 7h sáng 10/4 (theo giờ địa phương) nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ Lễ của người Do Thái.

Phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Israel nêu rõ, người dân sẽ bị cấm rời khỏi nhà vào tối 8/4, là thời điểm các gia đình thường đi dự những bữa tiệc mừng Lễ Vượt qua.

Bộ Y tế Israel xác nhận đã có 8.904 ca nhiễm SARS-CoV-2 với 57 ca tử vong và 140 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Tại Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 7/4 ghi nhận 245 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 95 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn. 150 ca còn lại đang được chữa trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Số ca nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ giảm xuống còn 2.601 ca. Có 85.295 ca tiếp xúc với người nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi (cách ly), trong đó, có 46.503 người được cách ly tai nhà, nơi lưu trú.

Thế Việt (tổng hợp)