Chạy bộ lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu

Mekong Delta Marathon là giải chạy do tỉnh Hậu Giang sáng lập và lần đầu được tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCSL), dự kiến diễn ra vào ngày 21/4. Giải chạy bộ có khoảng 1.500 – 2.000 vận động viên (VĐV) tham dự, trong đó có cả những VĐV nước ngoài.

Giải chạy Mekong Delta Marathon 2019 tại Hậu Giang đang thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Điều hấp dẫn của giải là tất cả đường chạy đều không lặp lại, các cự li từ 5km, 10km, 21km và 42km đều khởi đầu và kết thúc cùng một điểm tạo nên một vòng tròn khép kín. Đường chạy được thiết kế độc đáo, khác biệt bao gồm những cung đường quanh đồng ruộng, thôn làng, dòng kênh tạo cảm giác mới mẻ cho các VĐV, tạo điều kiện cho VĐV có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa của miền Tây sông nước.

Không những thế, giải chạy còn lan tỏa đến cộng đồng xã hội thông điệp chống biến đổi khí hậu (BĐKH) với khẩu hiệu “Save Mekong Delta”. Đây sẽ là kênh truyền thông độc đáo góp phần chống BĐKH đe dọa ĐBSCL.