Hàn Quốc đề xuất coi bụi mịn là thảm họa

Ngày 5-3, giới chức Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đang xem xét coi mức độ tập trung bụi mịn là một dạng thảm họa theo luật định.

Nếu ô nhiễm bụi mịn được luật pháp thừa nhận là một thảm họa, chính phủ sẽ đặt ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá thiệt hại và các biện pháp hỗ trợ. Đây được xem là một trong các biện pháp nhằm chống lại tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng tệ hơn.

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm bụi mịn, vốn ảnh hưởng tới cả nước trong 5 ngày liên tiếp. Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp phối hợp chính sách với đảng Dân chủ cầm quyền nhằm thảo luận phối hợp các nỗ lực chống ô nhiễm bụi mịn.

Theo Korea Herald, trước đó, các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm bụi mịn đã được thực hiện theo Luật Đặc biệt về giảm và quản lý bụi dạng hạt, có hiệu lực từ ngày 15-2 vừa qua. Sở Giáo dục thành phố Seoul hiện đã cấm các lớp học và hoạt động ngoài trời ở cấp tiểu học và trung học cơ sở trong cả ngày.