Các hồ thuỷ điện cạn kiệt nhưng hạ du lại ngập lụt nặng nề

Trong 3 ngày qua (8-9-10.12), dù mưa lớn liên tục xuất hiện, tuy nhiên, các hồ chứa nước ở thượng nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn trong tình trạng “đói nước”. Trong khi đó ở các vùng đồng bằng, người dân đang phải “gồng mình” để chống lũ.

Theo ông Nguyễn Đình Hải – Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam – thông tin, lúc 7h ngày 10.12, mực nước tại hồ Phú Ninh dâng bình thường với cao trình 32m. Hiện nay, tại đây mới đạt cao trình 31.7m nên hồ còn thiếu 1.3m mới qua tràn tự do.

Nước ngập lênh láng các huyện đồng bằng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.V

Ngoài ra, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam, ngoài hồ chứa Phú Ninh, vào chiều 10.12, hồ chứa ở các thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 vẫn chưa thực hiện điều tiết qua tràn.

Cụ thể, tại mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) đạt cao trình 150/170m, tương đương dung tích hồ chứa hơn 114.32 triệu m³, thiếu 321 triệu m³ nước.

Mực nước hồ thủy điện A Vương (huyện Nam Giang) đạt cao trình 341/375m, tương đương dung tích 5.31 triệu m³, thiếu 222 triệu m³.

Người dân di chuyển xe máy để khỏi bị ngâm nước lâu ngày. Ảnh: Đ.V

Mực nước hồ thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang) đạt cao trình 207/220 m, tương đương với dung tích 24.3 triệu m³, thiếu hụt 182 triệu m³ nước.

Mực nước thủy điện Đăk Mi 4 (huyện Phước Sơn) đạt cao trình 247/254 m, tương đương với dung tích đạt 61.2 triệu m³, thiếu hơn 63 triệu m³ nước.

Mặt khác, vào tối 10.12, theo cáo nhanh ứng phó với mưa lũ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, trong hai ngày 9-10.12, trên địa bàn có mưa to, lượng mưa trung bình 286mm, đặc biệt TP.Tam Kỳ là 757mm, Câu Lâu 692mm, Hội An 654mm.

Vào lúc 13h cùng ngày (10.12.), mực nước đo được tại ở trạm thủy văn Tam Kỳ đạt cao trình 3.19m, trên báo động III là 0.49m.

Tổng lượng mưa đo được trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 9.12 đến 7h ngày 10.12), vùng núi và trung du phổ biến 20-70mm, riêng tại trạm Ái Nghĩa 227mm; vùng đồng bằng ven biển phổ biến 300-500mm, có nơi cao hơn như trạm Thủy văn Tam Kỳ là 548mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, tổng lượng mưa phổ biến ở các địa phương vùng núi của Quảng Nam phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm; đồng bằng ven biển và trung du phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn, nước rút không kịp đã gây nên ngập lụt. Ảnh: Đ.V

Trong ngày hôm nay, tình hình ngập lụt đã xảy ra ở địa bàn huyện Phú Ninh, TP.Tam Kỳ, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều nhà dân ngập sâu. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn với 1.830 hộ, trong đó TP.Tam Kỳ 1.560 hộ, Phú Ninh 220 hộ…

Đáng nói, tình trạng ngập úng diễn ra tại đồng bằng trong khi các hồ thủy điện miền đang “đói nước”. Các năm trước, việc quy kết do thủy điện xả lũ gây ngập lụt. Thế nhưng, năm nay lại hoàn toàn khác. Các đô thị như TP.Đà Nẵng, TP.Tam Kỳ,… đang được quy hoạch lại nhưng đều bị biến thành sông, biển chỉ sau vài trận mưa nặng hạt là điều rất nghịch lý…