Cảnh báo đập ngăn mặn Cầu Đỏ!

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa vừa có cuộc làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco). Thái độ nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý trong cuộc nói chuyện thì khá gay gắt. Thậm chí ông nhắc, đừng để người dân Đà Nẵng trở thành “con tin” của Công ty Cấp nước.

Theo đó, ông Nghĩa thông tin, việc xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên (1.200 tỉ đồng), bổ sung nguồn nước sạch cho Đà Nẵng, sẽ do ngân sách thành phố đầu tư. Sau đó nếu cần thiết sẽ cho đấu thầu quản lý, vận hành, chuyển giao… thay cho chủ trương doanh nghiệp đầu tư theo hình thức B.O.T như trước đây. Hơn hết, chỉ ra nguyên nhân thiếu nước trong những ngày qua ở Đà Nẵng, lãnh đạo Đà Nẵng phê bình Công ty Dawaco đã không kịp thời nâng cấp đường ống nhận nước từ Trạm An Trạch cho nhà máy xử lý Cầu Đỏ, Sân bay…

Trên thực tế, mục đích của sự chậm trễ nâng cấp đường kính ống dẫn cho đập An Trạch là do Dawaco muốn xây dựng công trình đập ngăn mặn tại sông Cầu Đỏ. Theo lý luận của công ty, việc xây đập sẽ chấm dứt hiện tượng nước mặn từ cửa biển dâng cao, đi sâu vào nội địa gây nhiễm mặn nguồn nước sinh hoạt vào mỗi năm. Ý định này đã có từ cách đây 18 năm, nhưng lúc này bị phủ quyết vì “lợi bất cập hại”.

Theo Kỹ sư Huỳnh Vạn Thắng – chuyên gia về nguồn nước (nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đà Nẵng) – cho rằng, việc Đà Nẵng tiến hành xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cầu Đỏ sẽ là một nguy cơ đối với sức khỏe người dân. Việc ngăn dòng chảy tự nhiên, sẽ dẫn tới xói lở phía sau đập, làm ngập lụt ở phía thượng lưu; hơn hết môi trường sinh thái trên sông Cầu Đỏ ở khu vực này sẽ bị cưỡng bức thay đổi, nguồn lợi thủy sản cạn kiệt do đàn cá không di cư được sẽ dần biến mất, gây ảnh hưởng tới sinh kế của rất nhiều người.

Ngoài ra, một lượng hóa chất phân bón, thuốc trừ sâu thường xuyên theo nước mưa, chảy về Cầu Đỏ; đồng thời theo nước ngầm theo các khe, suối và cuối cùng cũng chảy về khu vực Nhà máy nước. Ông Thắng khẳng định, nguồn nước sông Vu Gia tại thượng lưu đập An Trạch hiện đủ để cấp nước sinh hoạt cho Đà Nẵng, ngoại trừ trong điều kiện thời tiết cực đoan gây hạn nặng. Trong trường hợp này, trách nhiệm các thủy điện ở thượng nguồn phải tăng cường xả nước về các chi lưu, trả nước lại cho Đà Nẵng… hoặc Nhà máy nước Hòa Liên, lấy nước từ sông Cu Đê trong tương lai góp phần thỏa mãn một Đà Nẵng đang phát triển.