Nhiều hồ, đập tại Quảng Trị đứng trước nguy cơ mất an toàn

Đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) sau khi kiểm tra thực tế về an toàn hồ đập trước mùa mưa bão 2018 ở địa phương này trong các ngày 14, 15/8.

Theo ông Tỉnh, Quảng Trị còn nhiều hồ, đập chưa được đầu tư nâng cấp theo tiêu chuẩn mới nên nguy cơ mất an toàn rất cao. Nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cao nhất là 114 hồ, đập nhỏ đắp bằng đất, được giao về cho địa phương quản lý. Những công trình hồ, đập này đều có tuổi đời cao, quá trình khai thác sử dụng đã xuống cấp, khó chống chịu được với thiên tai, mưa bão.

Thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này hiện có 131 hồ, đập lớn nhỏ. Ngoài đập tràn Nam Thạch Hãn xuống cấp nghiêm trọng, Quảng Trị còn có 39 hồ, đập khác bị hư hỏng, mất an toàn cao trong mùa mưa lũ.