Kiên Giang: Hơn 40 con sếu đầu đỏ về đồng cỏ bàng Phú Mỹ

Sáng 19-4, ông Nguyễn Phong Vân, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) cho biết, mấy ngày qua, sếu đầu đỏ bắt đầu quay trở lại khu vực đồng cỏ bàng Phú Mỹ.

Đồng cỏ bàng Phú Mỹ là một trong những khu vực có sếu đầu đỏ về nhiều nhất ở ĐBSCL

Qua ống nhòm, cán bộ quan trắc của Ban quản lý Khu bảo tồn chụp được đàn sếu khoảng hơn 40 con.

Theo ông Vân, hiện nay đang vào “mùa” sếu đầu đỏ về các bãi ăn ở huyện vùng biên Giang Thành và Kiên Lương, hy vọng những ngày tới đàn sếu sẽ về nhiều hơn. Hiện các ngành chức năng đang tạo môi trường tốt, trong lành cho đàn sếu trú ngụ…

Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Phú Mỹ có diện tích vùng lõi khoảng 940 ha và vùng đệm hơn 1.700ha. Đây là nơi có hệ sinh thái đồng cỏ bàng duy nhất còn sót lại ở ĐBSCL và là địa điểm di trú theo mùa của sếu đầu đỏ từ nhiều năm qua…