Điều tra, làm rõ việc phá rừng trái phép tại Kon Tum

Ngày 12-3, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết: Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy số 1, Chi cục Kiểm lâm Kon Tum phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông vừa phát hiện một vụ phá rừng trái phép gồm 5,755 m3 gỗ xẻ từ nhóm 3 đến nhóm 5 tại khu vực giáp ranh giữa tiểu khu 210, do xã Đác Sao, huyện Tu Mơ Rông quản lý và khu vực rừng phòng hộ Đác, huyện Ngọc Hồi quản lý.

Hàng chục hộp gỗ được lâm tặc dùng trâu kéo về tập kết tại tiểu khu 210, chờ cơ hội kéo ra khỏi rừng.

Kiểm tra tại hiện trường từ ngày 9 đến ngày 11-3, Tổ công tác liên ngành nhận thấy, các đối tượng dùng gia súc (trâu) để kéo gỗ tập kết tại nhiều vị trí, chờ thời cơ thuận lợi để kéo gỗ ra khỏi hiện trường. Lần theo dấu vết các lối mòn để kiểm tra cho thấy có 28 hộp gỗ xẻ, khối lượng 5,755 m3, chủng loại gỗ giổi, thông nàng, thuộc nhóm 3, nhóm 4 được các đối tượng khai thác tại diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đác Ang (huyện Ngọc Hồi) quản lý và kéo về tập kết tại tiểu khu 210, thuộc lâm phần do UBND xã Đác Sao quản lý; có bốn hộp gỗ xẻ, khối lượng 0,594 m3, chủng loại gỗ giổi, nhóm 3 cùng 10 gốc chặt (toàn bộ số gỗ không còn lại ở hiện trường), chủng loại giẻ đỏ, kháo, quế rừng thuộc nhóm 5, nhóm 6 thuộc tiểu khu 210, lâm phần do UBND xã Đác Sao quản lý.

Tại hiện trường, nhiều gốc cây và bìa gỗ lâm tặc bỏ lại còn mới nguyên cho thấy các vụ phá rừng diễn ra chưa lâu.

Sau khi phát hiện vụ việc, Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, lập hồ sơ lý lịch gỗ, đồng thời đề xuất Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông tham mưu UBND huyện và Hạt Kiểm lâm Ngọc Hồi phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Đác Ang thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức tuần tra, truy quét tình hình phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Giao Hạt Kiểm lâm T Mơ Rông kéo toàn bộ số gỗ vi phạm đã được phát hiện nói trên về nơi bảo quản, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng phá rừng trái phép để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn xã Đác Sao, huyện Tu Mơ Rông và các cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình hình khai thác rừng trái phép trong một thời gian dài, tạo dư luận không tốt trên địa bàn.