Papua New Guinea rung chuyển vì động đất 6,8 độ richter

Rạng sáng 9/3, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea.


Một đoạn đường bị sạt lở sau trận động đất tại Mendi, Papua New Guinea ngày 27/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra vào lúc 3h39′ sáng theo giờ địa phương (0h39′ theo giờ Hà Nội), tâm chấn ở độ sâu 15,2 km, cách khu vực Taron của Papua New Guinea 20km về phía Đông – Đông Bắc.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có mối đe dọa sóng thần sau trận động đất nói trên. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Đây là trận động đất thứ hai xảy ra trong vòng chưa đầy 2 tuần tại quốc gia Tây Nam Thái Bình Dương này. Trước đó, động đất xảy ra tại khu vực Cao nguyên phương Nam hồi cuối tháng 2 vừa qua, khiến hơn 30 người thiệt mạng và buộc giới chức nước này ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo các cơ quan cứu trợ, 150.000 người vẫn đang chịu ảnh hưởng của trận động đất này.

Trong những tuần qua, hàng loạt dư chấn xảy ra tại các khu vực xa xôi hẻo lánh của Papua New Guinea, gây sạt lở đất, thông tin liên lạc bị ngưng trệ và làm hư hại nhiều ngôi nhà.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Papua New Guinea, đảo quốc nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương nơi hoạt động địa chất diễn ra mạnh.

Nguồn: