Hơn 70% số công ty Trung Quốc không kiểm soát ô nhiễm không khí

ThienNhien.Net – 13.785 công ty, tức 70,6% tổng số công ty được kiểm tra, đã vi phạm các tiêu chuẩn môi trường.

Nhân viên văn phòng ở thủ đô Bắc Kinh phải mang mặt nạ bảo vệ đi làm (tháng 5-2017) (Ảnh: AP)

Bộ Môi trường Trung Quốc tiến hành cuộc kiểm tra thực tế ô nhiễm không khí trong 2 tháng qua tại 28 thành phố thuộc vùng Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc và các khu vực lân cận, nơi khói mù liên tục bao phủ đã tạo mối quan tâm lớn.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện nhiều vấn đề, gồm phát thải quá mức và không trang bị đủ thiết bị kiểm soát ô nhiễm.

4.703 công ty bị phát hiện đặt địa điểm trái phép, thiếu các giấy chứng nhận liên quan và không đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải.

Có hơn 2.000 công ty như vậy trong các ngành công nghiệp khác nhau, gồm chế biến gỗ và sản xuất đồ nội thất.

Bộ này yêu cầu các chính quyền địa phương tiếp tục điều tra các công ty và khắc phục các vấn đề.

Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường chống ô nhiễm và suy thoái môi trường sau nhiều thập niên tăng trưởng kinh tế đã khiến không khí và đất đai bị ô nhiễm nghiêm trọng, Tân Hoa Xã cho biết.