Động đất tại Trung Quốc ảnh hưởng cuộc sống của 16.000 hộ dân

ThienNhien.Net – Trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra sáng 27/3 tại huyện tự trị người Di Dạng Tị thuộc châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, đã khiến hệ thống cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 16.000 người dân tại đây.

Một ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất ở Vân Nam (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức địa phương cho biết trận động đất xảy ra vào hồi 7 giờ 55 phút sáng 27/3 (giờ địa phương, tức 6 giờ 55 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Cho đến nay, chưa có thông báo nào về thương vong, song thiệt hại đã được ghi nhận tại 8 thị trấn ở Di Dạng Tị.

Chính quyền địa phương cho biết cuộc sống của hơn 2.105 người tại 469 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy, nhiều vết nứt xuất hiện trên các bức tường, trong khi các trường học, các con đập và cơ sở cung cấp nước cũng bị hư hại.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Nguồn: