Quảng Nam: Không cấp phép mới khai thác cát, sỏi trên sông Vu Gia – Thu Bồn

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương không cấp phép mới khai thác cát, sỏi trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Đối với các trường hợp đã cấp phép thì xem xét gia hạn việc cấp phép khai thác.

Việc khai thác cát sỏi bị người dân phản ứng. Ảnh: Hữu Long

Ngày 19.1, Sở TNMT tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã có chủ trương tuyệt đối không cấp phép mới khai thác cát, sỏi trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, các trường hợp đã cấp phép sẽ xem xét gia hạn theo như thông báo ngày 24.10.2016 của UBND tỉnh.

Hiện trên sông Vu Gia – Thu Bồn có 28 đơn vị được cấp phép với trên 34 giấy phép khai thác cát sỏi. Tổng trữ lượng đã được cấp phép khai thác là 5,9 triệu m3, công suất khai thác bình quân mỗi năm là 1,4 triệu m3.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh việc khai thác cát, sỏi trên sông Vu Gia- Thu Bồn bị người dân phản ứng vì gây sạt lở bờ sông, nguy cơ xoá sổ một ngôi làng.