Trung Quốc thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân với Anh

ThienNhien.Net – Sputniknews.com đưa tin ngày 21/12, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc dự định thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân với Anh.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì hội kiến với Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AP)

Theo tin từ Phủ thủ tướng Anh, ông Dương Khiết Trì đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Anh Theresa May hôm 20/12.

Hai bên đã bàn về việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, tăng cường thương mại và đầu tư song phương cũng như giải quyết những thách thức an ninh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Dương nêu rõ: “Trung Quốc và Anh có kế hoạch phát triển quan hệ ở cấp độ cao hơn, tiến hành một cuộc đối thoại song phương thích hợp và mở rộng hợp tác thực tế trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, xây dựng đường sắt cao tốc, tài chính và đổi mới.”

Hồi cuối tháng Chín, Chính phủ Anh đã ký với Tập đoàn năng lượng Pháp (EDF) một hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C. EDF dự định sẽ cùng góp vốn với Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN).

Theo kế hoạch, nhà máy Hinkley Point sẽ đáp ứng 7% nhu cầu năng lượng của Anh khi nhà máy này triển khai hoạt động vào năm 2025.

Nguồn: