Tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi cùng 70kg sừng tê giác lậu

ThienNhien.Net – Trên 2 tấn ngà voi cùng 70 kg sừng tê giác, tang vật của các vụ buôn bán trái pháp luật bị tịch thu sẽ được đưa đi tiêu hủy ngày 12/11/2016 tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo thông báo của Cục Quản Lí cạnh tranh (Bộ Công Thương), sự kiện tiêu hủy mẫu vật ngà voi, sừng tê giác được thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2337/VPCP-KHTT ngày 19/10/2016 về việc đề xuất tiêu hủy mẫu động vật hoang dã buôn bán trái phép bị tịch thu.

Tham dự sự kiện sẽ có đại diện Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công An, Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của thành viên Mạng lưới Thực thi pháp luật về Động vật, Thực vật hoang dã tại Việt Nam; các cơ quan thực thi pháp luật, đại diện một số Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; các tổ chức liên Chính phủ, phi Chính phủ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, cách thức tiêu hủy số lượng ngà voi sừng tê giác nói trên là dùng xe chuyên dụng nghiền là hành động mang tính chất tượng trưng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống lại vấn nạn buôn bán mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các lực lượng phối hợp đã kiểm tra 2 container hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Diệu Tiên phát hiện có 12 khối gỗ có nghi vấn, phá dỡ, kiểm tra phát hiện trên 2 tấn ngà voi nhập lậu nói trên.

Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép như sừng tê giác, ngà voi. Nhiều người đã mua sừng tê giác, ngà voi vì tin rằng chúng có khả năng chữa bệnh ung thư.

Nguồn: