Myanmar bỏ dự án đê chắn sóng ở Yangon do tác động môi trường

ThienNhien.Net – Nguồn tin từ Quốc hội Myanmar ngày 9/6 cho biết Hạ viện nước này đã thông qua đề xuất chấm dứt dự án xây đê chắn sóng tại Yangon do tác động tiêu cực của dự án này đối với môi trường.

Đề xuất dừng dự án xây đê chắn sóng Botataung do nghị sỹ U Tin Maung Win trình Quốc hội.

Các nghị sỹ đã bày tỏ quan ngại về những nguy hiểm tiềm tàng đối với tàu thuyền qua lại cũng như việc hình thành các dải cát do bùn cát tích tụ.

Cầu cảng sầm uất tại Yangon (Nguồn: wikimedia.org)
Cầu cảng sầm uất tại Yangon (Nguồn: wikimedia.org)

Dự án đã được Ủy ban Đầu tư Myanmar phê chuẩn trước đó. Tuy nhiên, phát biểu tại Quốc hội về dự án này, Bộ trưởng Giao thông vận tải U Thant Sin Maung cho rằng dự án này “lợi bất cập hại.”

Quốc hội Myanmar đã bác bỏ quyết định của Ủy ban Đầu tư Myanmar phê chuẩn dự án dưới thời chính phủ tiền nhiệm, khẳng định rằng dự án không đạt tiêu chuẩn và đầy rủi ro.

Ngoài dự án đê chắn sóng Botataung, Quốc hội Myanmar gần đây cũng đã quyết định đình chỉ dự án xây dựng một bệnh viện tư gần bệnh viện đa khoa Yangon.

Nguồn: