Kenya tiến hành tiêu hủy ngà voi số lượng lớn nhất từ trước tới nay

ThienNhien.Net – Nhiều xe tải chở hàng tấn ngà voi bị thu giữ trên cả nước Kenya đã tới thủ đô Nairobi ngày 15/4 để chuẩn bị cho đợt tiêu hủy ngà voi quy mô lớn nhất thế giới vào cuối tháng này.

Trong một tuyên bố, Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Kenya (KWS) cho biết số ngà voi trên đã được vận chuyển trong điều kiện an ninh thắt chặt từ một kho an toàn ở công viên quốc gia tới trụ sở của KWS ở Nairobi.

Binh sỹ Kenya chuyển ngà voi tới trụ sở KWS ở Nairobi ngày 15/4 (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Kenya chuyển ngà voi tới trụ sở KWS ở Nairobi ngày 15/4 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ước tính khoảng 106 ngà voi, gấp bảy lần so với số ngà voi bị tiêu hủy từ trước đến nay, cùng 1,35 tấn sừng tê giác sẽ bị tiêu hủy vào ngày 30/4 tới.

Lần tiêu hủy này dự kiến có sự chứng kiến của nhiều nguyên thủ quốc gia, nhà bảo vệ môi trường và nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Giám đốc KWS, ông Gideon Kebati cho biết việc tiêu hủy ngà voi nhằm “phản đối hành động sát hại những loài mang tính biểu tượng của đất nước.”

Theo thống kê, mỗi năm hơn 30.000 con voi bị giết để lấy ngà tại châu Phi.

Nguồn: