Đà Nẵng: Thêm một tiểu khu rừng bảo tồn Sơn Trà bị chặt phá

ThienNhien.Net – UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết qua kiểm tra những ngày gần đây, chính quyền đã phát hiện thêm một tiểu khu rừng bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cũng bị chặt phá nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực rừng bảo tồn tại Hố Sâu, bán đảo Sơn Trà, nơi có dấu hiệu bị chặt phá nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực rừng bảo tồn tại Hố Sâu, bán đảo Sơn Trà, nơi có dấu hiệu bị chặt phá nghiêm trọng.

Tiểu khu này nằm ở khu vực Hố Sâu, phía tây bán đảo Sơn Trà, hơi khuất nẻo so với 2 tiểu khu rừng bị phát quang đã phát hiện được trong thời gian qua.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn nghi ngờ có nhiều vị trí rừng bảo tồn khác cũng bị xâm hại ở Sơn Trà, cần tiếp tục điều tra mở rộng mới phát hiện được.

Các khu vực rừng bị nghi vấn xâm hại đều có thể thuộc trong 1.072 hecta rừng mà Hạt kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã hợp đồng giao khoán cho hơn 200 hộ dân sở tại. Số diện tích này chưa kịp bàn giao hành chính về chính quyền cấp phường quản lý, thì đã xảy ra vụ việc bị phá rừng.

Liên đới trách nhiệm, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã phải tạm đình chỉ 5 cán bộ thuộc Hạt kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn để kiểm điểm điều tra.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại buổi thị sát hiện trường rừng bị phát quang vào chiều 1/3/2016 đã chỉ đạo, các cơ quan chức năng cần tiếp tục giám sát tình hình, có báo cáo đầy đủ với lãnh đạo địa phương trước ngày 10/3/2016.

“Nhất định phải làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc phá rừng bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà”, ông Viết nhấn mạnh.