TP.HCM cũng lo thiếu nước như Kiên Giang

ThienNhien.Net – UBND TP.HCM vừa giao Trung tâm Chống ngập TP nghiên cứu xây dựng hồ chứa nước ngọt đa năng theo đề xuất của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (gọi tắt Ban chỉ đạo).

Ban chỉ đạo cho biết tình hình nhiễm mặn trên sông Đồng Nai, Sài Gòn đang diễn biến phức tạp. Do vậy độ mặn tại các trạm thu nước thô cho các nhà máy nước của TP cũng có chiều hướng tăng cao. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cấp nước sinh hoạt cho người dân TP vì các nhà máy cấp nước hiện tại chưa có công nghệ xử lý nước nhiễm mặn.

Theo Ban chỉ đạo, để tránh rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt như ở TP Rạch Giá, Kiên Giang vừa qua, TP.HCM cần nhanh chóng triển khai các giải pháp căn cơ như xây dựng hồ lắng và chuyển đổi nguồn thu nước. Trước mắt, việc xây dựng các hồ chứa nước ngọt tại thượng nguồn các sông được xem là giải pháp phù hợp nhất.