Nhà máy sản xuất bột cá tại Quảng Trị: Vẫn đỏ lửa, tiếp tục xả thải gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Dù đã bị UBND tỉnh Quảng Trị tạm đình chỉ hoạt động, yêu cầu xây dựng hệ thống xả thải đạt chuẩn và xử lý mùi hôi do ống khói nhà máy phát tán ra môi trường, nhưng Cty Hồng Đức Vượng – nhà máy sản xuất bột cá tại Khu Công nghiệp Quán Ngang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) – vẫn ngang nhiên hoạt động.

Từ phản ánh của chính quyền và người dân địa phương, trong ngày 8.7, chúng tôi ghi nhận nhà máy vẫn thu gom cá của các tiểu thương ở thị trấn Cửa Tùng. Đến chiều tối 12.7, nhà máy bắt đầu đỏ lửa để chế biến bột cá. Mùi hôi thối bắt đầu phát ra khi ống khói nhà máy hoạt động, xả khói đen ra môi trường. Tại đoạn giữa cống thoát nước của khu công nghiệp cũng đậm đặc mùi hôi. Dòng nước đen, tanh tưởi cứ theo hệ thống cống đổ ra bên ngoài sủi bọt trắng. Người dân ở địa phương cho hay, những ngày gần đây, nhà máy dừng hoạt động vào ban ngày, đến cuối giờ chiều mới bắt đầu hoạt động. “Nghe bên tỉnh về kiểm tra, yêu cầu này nọ. Nhưng ống khói nhà máy vẫn hoạt động, vẫn hôi rình ra đó chứ có tạm dừng chi mô”, ông T – người dân nằm trong khu vực ô nhiễm – thất vọng nói.

Nhà máy sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng phớt lờ yêu cầu tạm dừng hoạt động của UBND tỉnh Quảng Trị (ảnh chụp vào lúc 17h ngày 12.7).
Nhà máy sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng phớt lờ yêu cầu tạm dừng hoạt động của UBND tỉnh Quảng Trị (ảnh chụp vào lúc 17h ngày 12.7).

Trước đó, Báo LĐ&ĐS số 21/2015 ra ngày 4.6.2015 đã có bài viết “Dân dở sống dở chết vì ô nhiễm trầm trọng”, phản ánh tình trạng Cty sản xuất bột cá Hồng Đức Vượng xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã trưng cầu kiểm định mẫu môi trường nước thải từ quá trình sản xuất của nhà máy Hồng Đức Vượng; Xác định hành vi xả thải của Cty Hồng Đức Vượng đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường số tiền gần 250 triệu đồng, buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và trả kinh phí phân tích mẫu môi trường.

Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, ngày 30.6, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ thống nhất buộc Cty Hồng Đức Vượng tạm đóng cửa để xây dựng hệ thống xả thải đạt chuẩn, chứ không xử phạt như đề nghị của Công an tỉnh Quảng Trị.