Hà Nội: Cây xanh mới trồng chết hàng loạt

ThienNhien.Net – Khoảng hơn một trăm cây xanh mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã bị bong tróc, chết khô và héo lá.

Vỏ cây bong tróc, thân gỗ nứt ra khô héo. (Ảnh: nongnghiep.vn)
Vỏ cây bong tróc, thân gỗ nứt ra khô héo. (Ảnh: nongnghiep.vn)

Ngày 10/6, chúng tôi quan sát thấy hàng loạt cây xanh trồng thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh có chiều dài 1,7km gần như đã chết, một số cây đã bị bong tróc, vỏ thân cây nứt ra và héo lá. Cũng có cây sống, mọc lá non, nhưng số đó không nhiều.

Đây là cây trồng mà trước đây Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định là cây vàng tâm, nhưng sau đó cơ quan thanh tra xác minh không phải vàng tâm mà là cây mỡ.

Lá cây bị khô héo. (Ảnh: nongnghiep.vn)
Lá cây bị khô héo. (Ảnh: nongnghiep.vn)

Một người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Từ khi họ trồng loại cây này để thay thế số cây xanh bị chặt hạ thì không thấy ai tới chăm sóc cả. Cây bong tróc vỏ, cây lá héo úa, chết khô gần hết”.