Cần Thơ: Sạt lở trên sông Cái Răng, cuốn trôi 1 quán ăn, 2 nhà dân

ThienNhien.Net – Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26-5 tại khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Vụ sạt lở cuốn trôi 1 quán ăn, 2 nhà ở của nhà dân và một số công trình của nhà máy xay xát gạo Thanh Phong. (Ảnh: Văn Huỳnh)
Vụ sạt lở cuốn trôi 1 quán ăn, 2 nhà ở của nhà dân và một số công trình của nhà máy xay xát gạo Thanh Phong. (Ảnh: Văn Huỳnh)

Điểm sạt lở có chiều dài hơn 200m, vào sâu khoảng 6m, đã cuốn trôi đi 1 quán ăn, 2 nhà ở của nhà dân và một số công trình của nhà máy xay xát gạo Thanh Phong. Hiện nay, khu vực trên vẫn đang tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nhà dân ở kế cận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, điểm sạt lở là công trình đường giao thông cạp sông Cái Răng vừa mới làm xong. Trước đây nhiều năm, khu vực sạt lở đã được làm bờ kè. Để thuận lợi việc đi lại của người dân, chính quyền địa phương đã cho làm công trình đường thì xảy ra vụ việc.

Lực lượng chức năng đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: Văn Huỳnh)
Lực lượng chức năng đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: Văn Huỳnh)

Bà Huỳnh Thị Tím, nhà ở gần khu vực sạt lở cho biết: “Thời điểm sạt lở chỉ có một cháu bé khoảng 6 tuổi ở trong nhà. Đứa trẻ này bị cuốn luôn xuống sông nhưng rất may không bị thương nặng và tự bơi lên được. Sau đó, mọi người đã gọi ngành chức năng đến hỗ trợ di dời”.

Ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết các lực lượng quân đội, công an đã vận chuyển vật dụng của người dân ra khỏi hiện trường. Những hộ bị ảnh hưởng sẽ được bố trí nơi ở tạm.