Ai đã đầu độc cả rừng thông chết khô bằng hóa chất?

ThienNhien.Net – Cơ quan chức năng đang truy tìm hung thủ đầu độc cả rừng thông tại tiểu khu 144A bị chết khô bằng hóa chất.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, ngày 22/4, ông Trịnh Ngũ Hùng, Trưởng Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết nguyên nhân những vạt rừng thông tại tiểu khu 144A đang chuyển dần từ màu xanh sang vàng, trong đó nhiều cây đã chết khô là do bị người ta ken, đục ở gốc rồi bỏ hóa chất vào.

Ông Hùng cho biết đây là vụ phá rừng trái phép quy mô lớn, có tính chất nghiêm trọng nhưng chưa xác định được thủ phạm nên Ban đã gửi báo cáo đến Công an huyện Lạc Dương đề nghị cử cán bộ điều tra truy tìm thủ phạm để có biện pháp xử lý.

Những cây thông chết đứng vì bị đầu độc bằng hóa chất. (Ảnh Tiền Phong)
Những cây thông chết đứng vì bị đầu độc bằng hóa chất. (Ảnh Tiền Phong)

Vụ đầu độc rừng thông này do cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đa Ra Hoa (Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim) phát hiện khi phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tiến hành tuần tra tại tiểu khu 144A thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Theo thống kê bước đầu của cơ quan chức năng, trên diện tích hơn 1.800m2 có 90 cây thông 3 lá bị vạt vỏ trên thân cây rồi khoan, đục lỗ đổ hóa chất vào. Chất độc khiến cây khô cành, trụi lá rồi chết đứng vài tháng sau đó. Quần thể thông này ước khoảng 20 năm tuổi, đường kính bình quân (tại vị trí 1,3m tính từ gốc) khoảng từ 18 – 40cm, chiều cao bình quân 14-16m với trữ lượng gỗ hơn 36m3.

Trước đó, tại Đắk Nông cũng xảy ra vụ việc tương tự, theo tin tức trên báo CAND, vào cuối năm 2014, hàng ngàn cây thông từ 25 – 30 năm tuổi ở xã Quảng Sơn, hyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông bị chết cháy do bị “đầu độc” bằng hóa chất. Điều đáng nói là tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn khiến cho rừng thông ở đây đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Đi dọc trên tuyến tỉnh lộ 4 đường dẫn vào xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cánh rừng thông xanh bạt ngàn trải dài dọc hai bên đường đã bị hủy hoại một cách không thương tiếc. Hàng loạt cành cây thông đã bị rũ lá, héo khô và chết dần một cách bất thường.

Tại tiểu khu 1659 (nơi có diện tích rừng thông bị hủy hoại lớn nhất) do công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, theo quan sát của có khoảng hàng trăm cây thông đã bị các đối tượng dùng búa, dao phát vạc võ, đẽo khoét một lỗ sâu vào góc thân cây cách mặt đất chừng 20 – 30cm, sau đó “tiêm” hóa chất, thuốc diệt cỏ vào làm cây ngấm và chết từ từ.

Tại các vị trí bị đẽo vạc có sủi bọt màu trắng, cành lá cây đã ngã sang màu vàng, trong đó có nhiều cây đã bị chết cháy khô. Bên cạnh đó là hàng chục cây thông đã bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Qua thống kê, lực lượng chức năng phát hiện có 395 cây thông tại khu vực này đã bị “hạ độc” bằng thủ đoạn đổ hóa chất vào thân cây…