Phát hiện ba loài thằn lằn mới, sặc sỡ chưa từng được biết đến

ThienNhien.Net – Các nhà khoa học đã phát hiện được ba loài thằn lằn mới ở Ecuador và Peru.

Theo đó, ba loài thằn lằn trên được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới ở vùng Andes.

Một cá thể cái của loài Enyalioides altotambo. (Nguồn: japantimes.co.jp)
Một cá thể cái của loài Enyalioides altotambo. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Ba loài thằn lằn mới có tên khoa học là Enyalioides altotambo, Enyalioides anisolepis Enyalioides sophiarothschildae.

Những con thằn lằn này có màu sắc rất sặc sỡ và nổi bật. Chúng có gai dọc cơ thể và lưng sáng bóng. Các loài thằn lằn mới này có chiều dài cơ thể tối đa khoảng 40cm.

Loài thằn lằn Enyalioides altotambo được tìm thấy ở khu vực cách thủ đô Quito (Ecuador) khoảng 125 về phía Bắc.

Trong khi đó, loài Enyalioides anisolepis được tìm thấy ở chân dãy núi Andes trên biên giới giữa Ecuador và Peru.

Loài thằn lằn thứ ba Enyalioides sophiarothschildae được đặt theo tên của người phụ nữ đã tài trợ cho chương trình nghiên cứu, bà Sophia Rothschild. Loài này được tìm thấy trong một khu rừng ở San Martin, Peru.

Các mẫu xét nghiệm DNA và nghiên cứu đặc tính vật lý cho thấy những loài thằn lằn này chưa từng được biết đến trước đó.