Để xảy ra phá rừng, hạt trưởng kiểm lâm mất chức

ThienNhien.Net – Để xảy ra tình trạng phá rừng phòng hộ nghiêm trọng, Hạt trưởng hạt kiểm lâm ở Thanh Hoá đã bị kiểm điểm, điều chuyển công tác khác.

Số gỗ được khai thác trái phép thả xuống suối ở thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. (Ảnh: Tuấn Minh)
Số gỗ được khai thác trái phép thả xuống suối ở thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. (Ảnh: Tuấn Minh)

Ngày 20-11, ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định báo cáo kết quả kiểm tra và luân chuyển công tác hạt trưởng để xảy ra phá rừng.

Theo đó, ông Lê Phú Vẽ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nơi để xảy ra phá rừng phòng hộ ở thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Báo Người Lao Động số ra ngày 30-8-2014 đã thông tin), bị kiểm điểm chuyển công tác về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại thông báo này, Hội đồng kỷ luật Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, thống nhất không kỷ luật Hạt phó Hạt kiểm lâm phụ trách địa bàn và Trạm trưởng trạm kiểm lâm Bù Đồn Nguyễn Thanh Luyện, mà chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc. Ngoài ra, lãnh đạo xã Xuân Chinh nơi để xảy ra phá rừng cũng bị kiểm điểm nghiêm túc do không quản lý tốt, để xảy ra phá rừng.

Cũng trong thông báo này nêu rõ, nguyên nhân để xảy ra phá rừng là do đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, diện tích đất canh tác ít, kinh tế chủ yếu dựa vào rừng, một số hộ dân lợi dụng mùa mưa mực nước suối lên cao lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép…

Trong quá trình thanh kiểm tra, lực lượng chức năng cũng không phát hiện thấy “đầu nậu” thu gom khai thác gỗ trái phép, mà do người dân lợi dụng trời mưa đã tự động vào rừng khai thác gỗ trái phép.