Việt Nam đứng thứ 2 trong số các quốc gia đầu tư vào Lào

ThienNhien.Net – Đứng đầu trong số các quốc gia đầu tư vào Lào là Trung Quốc với 5,2 tỷ USD, Việt Nam 4,7 tỷ USD, Thái Lan 4,6 tỷ USD.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài là nguồn lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong thời gian qua. Tính từ năm 1986 tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Lào đạt 24 tỷ USD.

Mô hình đầu tư trồng cao su của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Lào (Ảnh: Vibonline)
Mô hình đầu tư trồng cao su của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Lào (Ảnh: Vibonline)

Đứng đầu trong số các quốc gia đầu tư vào Lào là Trung Quốc với 5,2 tỷ USD, Việt Nam 4,7 tỷ USD, Thái Lan 4,6 tỷ USD. Ngoài ra, các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Malaysia, Hà Lan là các nhà đầu tư đứng trong tốp 10.

Lĩnh vực đầu tư trực tiếp từ nước ngoài bao gồm xây dựng thủy điện, khai thác khoáng sản, nông nghiệp, khách sạn dịch vụ, công nghiệp, phát triển các ngành nghề thủ công.

Sự đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Lào trong mười năm qua đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Lào tăng ổn định trên 7,5%. Với chính sách mở cửa và khuyến khích đầu tư, trong những năm tới, Lào tiếp tục thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài.