Bắt xe chở gỗ lậu giữa rừng trong đêm

ThienNhien.Net – Kiểm tra sơ bộ, trên xe có 61 phách gỗ xẻ, trong đó 58 phách gỗ xoan đào, 3 phách gỗ kiền kiền, tổng khối lượng ước khoảng 4 m3.

Vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 11/6, trên đường tuần tra mật phục tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Hòa Vang – Đà Nẵng phát hiện xe ô tô 92C 023-88, không có người, trên xe chất đầy gỗ, đang đậu bên đường, đoạn gần Khe Nước, dưới chân đèo Mũi Trâu.

Vị trí này thuộc lâm phận xã Hòa Bắc (Hòa Vang) cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Nam (Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa) chừng 1 km về hướng tây, đầu xe hướng về xuôi. Kiểm tra sơ bộ, trên xe có 61 phách gỗ xẻ, trong đó 58 phách gỗ xoan đào, 3 phách gỗ kiền kiền, tổng khối lượng ước khoảng 4 m3.

Nhận định, đối tượng vận chuyển gỗ lậu thấy động đã kịp dừng xe bỏ trốn, thế nào cũng quay lại, tổ công tác đã mật phục tại chỗ, đồng thời báo với Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Nam tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Xe chở gỗ lậu bị bắt giữ đêm 11/6 tại rừng Hòa Bắc (Ảnh: nongnghiep.vn)
Xe chở gỗ lậu bị bắt giữ đêm 11/6 tại rừng Hòa Bắc (Ảnh: nongnghiep.vn)

Vào lúc 22 giờ 30 phút, Nguyễn Hoàng (1985), trú thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, điều khiển xe và Doãn Thành Thịnh (1973), trú tổ 132 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, chủ gỗ, quay lại vị trí đỗ xe và đã bị tổ công tác kiểm lâm Hòa Vang bắt giữ. Ngay sau đó, xe chở gỗ lậu được đưa về Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Nam tiếp tục điều tra, xử lý.

Qua sự việc này, dư luận đặt câu hỏi: có bao nhiêu xe chở gỗ lậu tương tự đã vận chuyển trót lọt về xuôi? Xe chở gỗ lậu bị phát hiện vào đêm 11/6 rất có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về tình trạng khai thác vận chuyển gỗ lậu ở rừng Hòa Bắc. Tại sao từ rừng Hòa Bắc về xuôi 2 trạm có chức năng kiểm soát lâm sản nhưng từ trước đến nay chưa hề phát hiện bắt giữ xe chở gỗ lậu nào?

Sáng sớm ngày 12/6, tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Nam, xuất hiện bà Võ Thị Nga, vợ ông Doãn Thành Thịnh. Bà Nga khai nhận, chính bà là người đã thu mua số gỗ trên của người dân địa phương gần một tháng nay. Mỗi ngày bà mua 3-4 phách với giá từ 150 đến 250 nghìn đồng/phách.

Số gỗ mua được tập kết cất giấu trong rừng tại khu vực cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Nam chừng 10 cây số về hướng Tây. Vào chiều 11/6, khi số lượng gỗ mua đã nhiều bà thuê xe và bảo chồng là ông Doãn Thành Thịnh đến bốc lên áp tải về xuôi tiêu thụ. Còn lái xe Nguyễn Hoàng, khai nhận anh lái thuê cho ông Nguyễn Thanh Liêm, trú thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc. Việc chở gỗ là mánh riêng, ông Liêm không hề hay biết.

Ông Lê Đình Thám, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, người phụ trách tổ công tác chặn bắt xe chở gỗ lậu trong đêm 11/6 cho biết: chưa xác định số gỗ trên bị lâm tặc khai thác tại khu vực rừng của huyện Hòa Vang hay của rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa. Hạt sẽ tiếp tục cử cán bộ đến hiện trường điều tra làm rõ. Trường hợp xe chở gỗ lậu sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Còn ông Huỳnh Ngọc Hạp, phó Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa cho rằng: rất có thể số gỗ trên khai thác trái phép tại khu vực lân cận rừng trồng của Cty CP Vinapo. Thời điểm hiện tại doanh nghiệp này đang khai thác hàng trăm ha rừng trồng tại khu vực được thành phố giao đất gần đèo Mũi Trâu.

Tình trạng khai thác vận chuyển gỗ lậu này là lâm tặc mượn gió bẻ măng. Lợi dụng việc khai thác gỗ rừng trồng, đường vận chuyển thông suốt từ rừng về xuôi, lâm tặc đã không bỏ qua cơ hội này, tăng cường phá rừng và ngang nhiên sử dụng ô tô vận chuyển gỗ lậu với số lượng lớn.